Kết quả tìm kiếm cho "Đồng chí Huỳnh Thanh Ngọc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1805
Thời điểm cuối năm học đối với sinh viên năm cuối là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao từ môi trường học đường sang ngưỡng cửa cuộc đời. Đây là giai đoạn mà các bạn không chỉ hoàn thành những môn học cuối, chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, mà còn phải đối diện với những trăn trở, lo lắng về tương lai, về con đường sự nghiệp phía trước.
Thí sinh trên cả nước hiện đang thực hành đăng ký thử nghiệm và từ ngày 21 đến 28/4 sẽ đăng ký dự thi chính thức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên của học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với một số đổi mới quan trọng, cho nên ngay từ khâu lựa chọn môn thi, đăng ký dự thi được các thí sinh, cha mẹ và các thầy cô giáo đặc biệt quan tâm.
Đến với vùng Bảy Núi, du khách không chỉ được tham quan những di tích văn hóa lịch sử hào hùng, cảnh đẹp của núi rừng hoang sơ, hùng vĩ, mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản dân dã mộc mạc, thơm ngon, độc đáo, mang đậm nét đặc trưng.
Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của hệ thống MTTQ, ban, ngành, đoàn thể cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là cuộc vận động) trên địa bàn tỉnh được triển khai từ thành thị đến nông thôn và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân…
Định kỳ mỗi cuối tuần, chiến sĩ mới lại háo hức chờ đợi gia đình đến thăm, động viên sau những ngày học tập, rèn luyện vất vả. Người nhà của chiến sĩ cũng thế, bận rộn chuẩn bị đồ đạc, rời nhà từ sáng sớm để tranh thủ từng phút được gặp “chú bộ đội” của gia đình.
Giáo dục là động lực cốt lõi của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của sự nghiệp giáo dục: “Nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế - văn hóa”.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Ngọc Linh (53 tuổi, ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) mắc bệnh ung thư buồng trứng và chị Huỳnh Thị Tú Mai (41 tuổi, khóm An Ninh, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) bị trượt đốt sống do lao động nặng nhọc.
Những hành vi đánh bài, đá gà, số đề, lắc tài xỉu… ăn tiền, đều được xem là tệ nạn xã hội, trong đó, số đề là “môn” thu hút rất nhiều người. Theo quy định pháp luật, bất cứ ai khi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm, nhưng do “máu” cờ bạc, mà rất nhiều người đã bất chấp để rồi phải lãnh hậu quả.
Tối 5/4, Sở Công Thương phối hợp UBMTTQVN tỉnh An Giang, UBND huyện Thoại Sơn và Siêu thị Tứ Sơn tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2025 với chủ đề “Ngày hội hàng Việt về nông thôn - Sản phẩm OCOP Thoại Sơn - An Giang”. Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang Huỳnh Ngọc Hồ đến dự.
Ngay sau khi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư 29) được ban hành, Sở GD&ĐT An Giang đã chỉ đạo các đơn vị, trường học quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh. Nhìn chung, đến nay, công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh đã và đang được tăng cường theo hướng tích cực.
Thời điểm này cùng với ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều sĩ tử lớp 12 ở Nghệ An đang nỗ lực ôn tập để chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Tuy nhiên, để giành được một suất dự thi kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy đối với các em cũng không hề dễ dàng.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, ngày 20/3, đơn vị đã có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư 29) trên địa bàn tỉnh.